Truy tố hai cựu CSGT nhận hối lộ

04/08/2012 03:10 GMT+7

Viện KSND tối cao ngày 3.8 đã tống đạt cáo trạng truy tố 3 bị can về tội nhận hối lộ, gồm: Lê Hồng Duân (37 tuổi, nguyên thiếu tá); Nguyễn Thanh Hải (27 tuổi, nguyên trung úy, đều thuộc Phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Đôi (49 tuổi, lao động tự do ở H.Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

Theo cáo trạng, tối 31.7.2011, dù không được giao nhiệm vụ, nhưng với cương vị Tổ trưởng Tổ tuần tra kiểm soát, Duân đã cho tổ của mình lập chốt trên QL1A, thuộc H.Tĩnh Gia. Duân đã cho kiểm tra 2 xe tải nhưng không ghi vào sổ sách kế hoạch. Khi phát hiện xe tải chở gỗ phạm pháp, Duân không lập biên bản theo quy định và đồng tình với đề xuất của Hải là nhận của tài xế xe tải 5 triệu đồng rồi cho đi. Duân chia số tiền này cho các thành viên trong tổ, phần của Duân là 800.000 đồng. Cơ quan điều tra xác định Đôi là kẻ “cò mồi”, cho các tài xế vay 5 triệu đồng để hối lộ CSGT. Hành vi của Đôi cấu thành tội nhận hối lộ với vai trò giúp sức.

Viện KSND tối cao cũng yêu cầu Bộ Công an kiến nghị xử lý đối với một số cán bộ khác có liên quan.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.