Xét xử kẻ bắn người ở quán bar

11/07/2013 03:10 GMT+7

Ngày 10.7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Phùng Anh Thái (28 tuổi, ngụ Hà Nội) 18 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, đêm 11.2.2012, nhóm Thái gồm 10 người đến vũ trường 030 - X Club (Q.1, TP.HCM) uống rượu. Lúc sau, 15 người trong nhóm Phạm Anh Tuấn cũng vào vũ trường này chơi và được xếp ngồi gần bàn của Thái.

Thái nghe tuyên án - Ảnh: Lê Nga
Thái nghe tuyên án - Ảnh: Lê Nga 

Trong lúc uống rượu, những người trong hai bàn này đứng dậy nhảy thì va chạm với nhau dẫn đến cãi vã. Thái qua bàn Tuấn nói chuyện thì bị một thanh niên kẹp cổ, đánh.

Thấy vậy, hai nhóm thanh niên này dùng chai, đĩa, ly có sẵn trên bàn ném nhau. Sự việc được bảo vệ can thiệp kịp thời và đưa hai nhóm ra ngoài. Tức giận vì bị đánh, thấy Phạm Anh Tuấn đang đứng trước cổng vũ trường, Thái rút khẩu súng ngắn tự chế bắn một phát vào cổ Tuấn rồi lên taxi bỏ đi.

Tuấn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng hiện vẫn còn mảnh đạn trong đốt sống cổ thứ 7.

Tại phiên tòa, gia đình Tuấn không yêu cầu bồi thường.

Lê Nga

>> Giết người vì không mua được mồi nhậu
>> Nghi phạm giết người bị gom vào Trung tâm bảo trợ, cai nghiện
>> Thành viên Bee Gees viết nhạc về vụ giết người
>> Giết người chỉ vì lời chọc ghẹo
>> Kẻ giết người lãnh án tử
>> Bắt khẩn cấp 2 nghi can giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.