Tiêu hủy thịt động vật không rõ nguồn gốc

06/12/2013 03:15 GMT+7

Ngày 5.12, trong lúc làm nhiệm vụ trên QL1, xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế), Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chặn bắt xe khách BS 98B-002.95 do Bùi Thanh Hiệp (30 tuổi, trú Bắc Giang) điều khiển đang vận chuyển 14 thùng xốp chứa 850 kg thịt và nội tạng động vật (ảnh).

 Tiêu hủy thịt động vật không rõ nguồn gốc d

Qua kiểm tra, lực lượng chức trách xác định số động vật trên không rõ nguồn gốc, được Hiệp chở thuê cho một chủ hàng "không rõ tên" từ Bắc Giang vào TP.HCM tiêu thụ với giá mỗi thùng 180.000 đồng.

Tin, ảnh: Đình Toàn

>> Phát hiện thịt động vật hoang dã trong nhà hàng
>> Thịt động vật vẫn được bán sau 8 giờ giết mổ
>> Phát hiện, tiêu hủy gần 400 kg thịt động vật “bẩn”
>> Ăn thịt động vật nhân bản vô tính có an toàn?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.