Được cứu sống nhờ thanh niên tình nguyện hiến máu

20/12/2013 10:43 GMT+7

Tối 18.12, em Hoàng Mai Ly (10 tuổi, ở thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng toàn thân tím tái, sức khỏe nguy kịch.

Tối 18.12, em Hoàng Mai Ly (10 tuổi, ở thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng toàn thân tím tái, sức khỏe nguy kịch. 

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em bị bệnh xuất huyết đường tiêu hóa và cần truyền máu gấp để cấp cứu, nhưng do Ly có máu nhóm A, thuộc loại hiếm và không có dự trữ nên việc cấp cứu gặp khó khăn.

Nhận được tin báo, CLB Ngân hàng máu sống thuộc Đoàn thanh niên cơ quan Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã cử ba đoàn viên là Đặng Thành Dương (29 tuổi), Nguyễn Bá Trinh (27 tuổi) và Đặng Hương Lan (26 tuổi) có máu nhóm A đến để truyền 750 ml máu, giúp em Ly qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe đang chuyển biến tốt.

B.N

>> Hiến máu cứu người
>> Hiến máu tình nguyện 12.12.13
>> Biểu dương sinh viên hiến máu tình nguyện
>> Y, bác sĩ hiến máu cứu sống mẹ con sản phụ
>> Hơn 1.000 sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.