Án mạng trong vườn cao su

06/12/2013 18:41 GMT+7

(TNO) Ngày 6.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại vườn cao su thuộc ấp Bến Chò, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu (Tây Ninh).

(TNO) Ngày 6.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại vườn cao su thuộc ấp Bến Chò, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu (Tây Ninh).

Theo cơ quan công an, vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 5.12.2013, chị Phan Thị Thanh Bình (37 tuổi, ngụ ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) đang cạo mủ cao su chung với với một người phụ nữ tên Phúc tại vườn cao su thuộc khu vực ấp Bến Chò, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu thì Trần Thanh Tòng (41 tuổi, chồng chị Bình) đến gặp chị Bình.

Một lúc sau, giữa hai vợ chồng xảy ra cự cãi, lời qua tiếng lại. Thấy vậy, bà Phúc chạy đến can ngăn thì bị Tòng đánh, làm bà Phúc bị thương ở tay. Nhận thấy tình hình không ổn, bà Phúc liền chạy đi gọi điện báo cho Công an xã Thạnh Đức.

Khi lực lượng Công an xã Thạnh Đức xuống hiện trường thì thấy chị Bình đã chết với vết đâm trên người, còn Tòng thì bị thương nằm bên cạnh. Tòng sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một con dao cán gỗ, hai con dao cạo mủ cạo su, một cây kéo và một điện thoại di động.

Được biết, Tòng và chị Bình đã có mâu thuẫn gia đình từ trước. Chị Bình đã làm đơn xin ly hôn và thuê phòng trọ ở riêng. Trong khi chờ tòa án xử lý việc ly hôn thì xảy ra án mạng.

Hồng Hà

>> Tuyên tử hình kẻ giết người yêu cũ
>> Giết người dã man sau bữa tiệc
>> Điều tra nghi án giết người rồi tự tử
>> Bắt kẻ giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.