Cứu sống bé trai bị sốc sốt xuất huyết nặng

19/12/2013 14:00 GMT+7

(TNO) Ngày 19.12, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa cứu một trường hợp bị sốc sốt xuất huyết nặng.

(TNO) Ngày 19.12, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa cứu một trường hợp bị sốc sốt xuất huyết nặng.

Đó là bé N.T.D.T (nam, 10 tuổi, ở huyện Củ Chi, TP.HCM) bị sốt cao liên tục ba ngày. Đến ngày thứ tư, T. đau bụng, ói ra máu, tay chân lạnh nên người nhà đưa bé nhập bệnh viện địa phương.

Vì thấy T. có biểu hiện khó thở, bụng phình căng nên bệnh viện này chuyển T. lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán T. bị sốc sốt xuất huyết nặng kèm suy hô hấp nặng, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa trên cơ địa trẻ dư cân (cân nặng của T. là 50 kg thay vì 32 - 34 kg ở lứa tuổi này). 

Bệnh nhi được truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản, sau đó chọc dò màng bụng, màng phổi giải áp, truyền máu, huyết tương. Sau gần một tuần điều trị, tình trạng của T. cải thiện dần.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức - tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 lưu ý, hiện nay, số trường hợp sốt xuất huyết nặng nhập viện nhiều nên phụ huynh không được chủ quan.

Phụ huynh cần theo dõi, phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa con em mình đến cơ sở y tế kịp thời như: trẻ sốt cao trên hai ngày, có biểu hiện quấy khóc, bứt rứt khó chịu, đau bụng, chảy máu cam, chảy máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen, tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống.

Hà Minh

>> Sốt xuất huyết vẫn phức tạp vào cuối dịch
>> Sốt xuất huyết, trách nhiệm của ai?
>> Dịch sốt xuất huyết bùng phát
>> Sốt xuất huyết ở trẻ em - biến chứng nguy hiểm nếu phát hiện muộn
>> Cảnh giác biến chứng sốt xuất huyết ở trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.