Đẩy mạnh hợp tác đầu tư tiểu vùng Mê kông

10/11/2012 03:00 GMT+7

Ngày 9.11, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ Kế hoạch - Đầu tư cùng Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và Hội Phát triển hợp tác kinh tế VN - Lào - Campuchia tổ chức Diễn đàn hợp tác đầu tư tiểu vùng Mê kông năm 2012.

Diễn đàn đã tập trung đánh giá hiện trạng, khó khăn và triển vọng đầu tư vào khu vực Tam giác phát triển VN - Lào - Campuchia trong tiểu vùng Mê kông; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư theo hướng bền vững.

Các ý kiến đều nhấn mạnh cần hoàn thiện hệ thống thể chế và môi trường pháp lý, có chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu vực; nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, áp dụng linh hoạt hình thức đầu tư; thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch trong khu vực và tiểu vùng... Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, trong khu vực Tam giác phát triển, hiện VN có 25 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn 1,44 tỉ USD; 50 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn 1,65 tỉ USD.

Dịp này, Bộ Kế hoạch - Đầu tư cũng công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 các vùng Đông Nam bộ, Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.