WB cho VN vay 70 triệu USD triển khai dự án ứng phó với biến đổi khí hậu

09/11/2012 13:10 GMT+7

(TNO) Hôm nay 9.11, Ngân hàng Thế giới (WB) quyết định thông qua khoản tín dụng trị giá 70 triệu USD cho chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu của Chính phủ Việt Nam.

(TNO) Hôm nay 9.11, Ngân hàng Thế giới (WB) quyết định thông qua khoản tín dụng trị giá 70 triệu USD cho chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu của Chính phủ Việt Nam.

Khoản tín dụng này được cung cấp song song với những chương trình hỗ trợ từ nhiều nhà tài trợ khác.

Chẳng hạn, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Chương trình Phát triển Pháp (AfD) sẽ hỗ trợ khoảng 145 triệu USD, Cơ quan phát triển quốc tế Úc (AusAID) cung cấp khoảng 8 triệu đô la Úc, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc tài trợ khoảng 30 triệu USD, qua đó nâng tổng số tiền lên 253 triệu USD theo như đề xuất hoạt động của dự án ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam.

Được biết, khoản tín dụng ưu đãi kể trên của WB dành cho các nước có thu nhập thấp, có thời hạn 25 năm, với thời gian ân hạn là 5 năm.

N.Trần Tâm

>> WB tài trợ 200 triệu USD cho dự án nước sạch và vệ sinh môi trường
>> WB tài trợ 50 triệu USD cho các dự án xử lý nước thải
>> Nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải cao của WB
>> WB dự báo GDP Việt Nam tăng trưởng 5,2%
>> WB phê duyệt 449 triệu USD cho dự án phân phối điện ở Việt Nam
>> WB thúc giục giải ngân các dự án ở Việt Nam
>> WB hủy gói hỗ trợ tín dụng 1,2 tỉ USD cho Bagladesh
>> WB cho VN vay vốn ưu đãi 4,2 tỉ USD
>> WB kêu gọi VN tập trung cải thiện giao thông đô thị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.