Khẩu chiến trên mạng xã hội trước thềm bầu cử Mỹ

05/11/2012 14:30 GMT+7

*10 video bầu cử Mỹ được xem nhiều nhất trên Youtube (TNO) Trước thềm bầu cử Mỹ ngày 6.11, những người ủng hộ của cả hai bên đã có những cuộc khẩu chiến kịch liệt trên trang mạng xã hội Twitter.

*10 video bầu cử Mỹ được xem nhiều nhất trên Youtube

(TNO) Trước thềm bầu cử ngày 6.11, những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Barack Obama và ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney đã có những cuộc khẩu chiến kịch liệt trên trang mạng xã hội Twitter.

Những người ủng hộ chia làm hai phe để tranh luận nảy lửa, bảo vệ cho ứng cử viên mà họ kỳ vọng sẽ trở thành tân Tổng thống Mỹ, theo tin tức từ AFP ngày 4.11.

Phe không bỏ phiếu cho Obama chỉ trích ông không biết cách quản lý các chính sách ngoại giao khiến cho Lãnh sự quán Mỹ ở Libya bị tấn công, hậu quả Đại sứ Mỹ và bốn người khác thiệt mạng.

Phe không bỏ phiếu cho Romney cáo buộc những chính sách kinh tế của Romney sẽ "đẩy việc làm" từ nước Mỹ sang Trung Quốc và Ấn Độ.

Trung Quốc nổi lên thành một vấn đề then chốt trong chiến dịch tranh cử của ông Obama, theo AFP.

Ứng cử viên Mitt Romney và Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: AFP
Ứng cử viên Mitt Romney và Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: AFP 

Ngoài ra, hai phe còn khẩu chiến với nhau về các chính sách về y tế, nạo phá thai.

* Bên cạnh những cuộc khẩu chiến trên Twitter, mùa bầu cử Mỹ năm 2012 còn ngập tràn những video bên lề các chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên.

AFP tổng hợp 10 video được nhiều người xem nhất trên Youtube trong suốt mùa bầu cử Mỹ.

- "Mitt Romney Style": Nhái lại bài hát nổi tiếng Gangnam Style của ca sĩ xứ Hàn Psy với 10,7 triệu lượt xem (https://www.youtube.com/watch?v=yTCRwi71_ns)

 Một cảnh vũ điệu ngựa phi trong video Mitt Romney Style, nháy theo - Ảnh chụp màn hình Youtube
Một cảnh Romney nhảy vũ điệu ngựa phi trong video Mitt Romney Style, nhái theo Gangnam Style của ca sĩ xứ Hàn Psy- Ảnh chụp màn hình Youtube

- "Tired of Bronco Bamma and Mitt Romney" (Mệt mỏi vì Bronco Bamma và Mitt Romney): Đây là câu nói của một bé bốn tuổi thốt lên trong nghẹn ngào sau khi thường xuyên bị các video quảng cáo tranh cử “tra tấn”, với 9,8 triệu lượt xem (https://www.youtube.com/watch?v=OjrthOPLAKM)

- "Homer Votes 2012" (Phiếu bầu Homer 2012): Nhân vật hoạt hình nổi tiếng Homer Simpson của Mỹ quyết định bầu cho Mitt Romney và được mời sang Trung Quốc, với 7,7 triệu lượt xem (https://www.youtube.com/watch?v=ArC7XarwnWI)

- "Eye of the Sparrow" (Mắt chim sẻ): Nhại giọng hài hước của ông Obama và đối thủ Romney trong cuộc tranh luận lần đầu tiên trên truyền hình với 7,5 triệu lượt xem. (https://www.youtube.com/watch?v=QlwilbVYvUg)

- "Whedon on Romney": Joss Whedon, đạo diễn The Avengers, xuất hiện trong video chỉ trích trào phúng về hai đối thủ Romney và Obama, với 6,2 triệu lượt xem (https://www.youtube.com/watch?v=6TiXUF9xbTo)

- "Original Obamaphone Lady” (Quý bà Obamaphone): Một phụ nữ ở bang Ohio cho rằng sẽ bầu cho Obama vì ông ấy trao điện thoại miễn phí với 5,5 triệu lượt xem (https://www.youtube.com/watch?v=tpAOwJvTOio)

- "Obama Loses His SH*T" (Obama đánh mất …): Chỉ trích nguồn gốc của ông Obama với 4,7 triệu lượt xem (https://www.youtube.com/watch?v=-qv7k2_lc0M&feature=youtu.be)

- "Big Bird" (Chim lớn): Video hài hước với sự góp mặt của nhân vật rối nổi tiếng của Mỹ Sesame Street, gọi Romney là con “chim lớn” trong cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình với 3,5 triệu lượt xem (https://www.youtube.com/watch?v=bZxs09eV-Vc)

- "Mitt Romney on Obama voters" (Mitt Romney trên người ủng hộ Obama): Công bố một đoạn ghi âm mật của nhà gây quỹ tranh cử cho ông Romney với 3,22 triệu lượt xem (https://www.youtube.com/watch?v=XnB0NZzl5HA)

- "Clint Eastwood": Mô tả hình ảnh ông Obama ngồi nói chuyện một mình trước cái ghế trống rỗng, với 2,4 triệu lượt xem (https://www.youtube.com/watch?v=yoqKdWY692k)

Phúc Duy

>> Bầu cử Mỹ: Ông Obama chiếm ưu thế
>> Obama và Romney đấu khẩu về đối ngoại
>> Ông Obama và Romney sẵn sàng cho "cuộc so găng nảy lửa
>> Tổng thống Obama tiếp tục ghi điểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.