Hàng tết dồi dào

11/11/2012 18:36 GMT+7

Còn khoảng 3 tháng nữa mới đến Tết Quý Tỵ 2013, nhưng về cơ bản các doanh nghiệp đã hoàn tất kế hoạch chuẩn bị hàng tết.

Đại diện hệ thống siêu thị Co.op Mart cho biết đã chuẩn bị lượng hàng phục vụ Tết Quý Tỵ 2013 trị giá 3.350 tỉ đồng, trong đó hàng bình ổn thị trường chiếm 912 tỉ đồng, chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu hằng ngày. LOTTE Mart chuẩn bị lượng hàng tăng 2 - 3 lần so với những tháng thường, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thực phẩm khô. Đại diện hệ thống siêu thị BigC cho biết lượng hàng hóa dự kiến phục vụ tết năm nay tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến cuối tháng này, BigC hoàn tất việc trữ hàng phục vụ tết, trong đó có hơn 250 tấn mứt, kẹo, khoảng 600 tấn thịt nguội, 1.000 tấn rau củ quả…

Các doanh nghiệp (DN) sản xuất bánh kẹo cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho mùa kinh doanh cuối năm. Công ty Bibica dự kiến đầu tháng 12 sẽ đưa hàng tết ra thị trường, sản lượng năm nay khoảng 1.200 tấn, tăng 15% so với tết năm ngoái. Ông Phan Văn Thiện, Phó tổng giám đốc Bibica, cho biết ngoài dòng sản phẩm truyền thống, năm nay Bibica tập trung vào dòng sản phẩm cao cấp với giá thấp hơn sản phẩm cùng loại ngoại nhập khoảng 20%. Sức mua của thị trường vào tết này được Bibica dự kiến chỉ tăng 5-10%.

 Hàng tết dồi dào
Hàng tết năm nay được dự báo sẽ không khan hiếm - Ảnh: Hoàng Việt

Công ty Vissan chuẩn bị lượng hàng trị giá 1.010 tỉ đồng, tăng 10-15% so với tết năm trước. Ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc Vissan, cho biết: “Từ giữa tháng 6, công ty đã bắt đầu thực hiện kế hoạch cung ứng hàng tết, đến nay đã chuẩn bị được 80%”. Bà Phạm Thị Huân, Giám đốc Công ty Ba Huân, cũng thông tin cơ bản đến nay đã hoàn tất việc chuẩn bị hàng tết. Với Công ty CP Việt Nam, lượng hàng tết chuẩn bị năm nay cao hơn năm trước từ 10-20%.

Lo dân không có tiền sắm tết

Theo Sở Công thương TP.HCM, nguồn cung thị trường tết từ các DN tham gia bình ổn thị trường chiếm từ 30-40% thị phần; các chợ đầu mối chiếm 40-50% thị phần (riêng mặt hàng rau củ quả, thủy hải sản, 3 chợ đầu mối trên địa bàn TP chiếm 60-70% thị phần); các DN khác chiếm 10-20% thị phần. Tổng nguồn vốn các DN chuẩn bị hàng tết năm nay đạt 6.681,8 tỉ đồng, tăng 1.288,9 tỉ đồng so với tết năm trước. Các DN có khả năng cung ứng thị trường tết 30.027 tấn gạo, nếp (tăng 87% so với kế hoạch), 3.709 tấn đường RE (tăng 94%), 3.065 tấn dầu ăn (tăng 125%), 14.327 tấn thịt gia súc (tăng 19%), 14.500 tấn thịt gia cầm (tăng 152%), 140,3 triệu trứng gia cầm (tăng 71%)…

Hàng hóa chuẩn bị tết của TP.HCM rất dồi dào, tuy nhiên điều khiến các DN lo ngại là sức mua quá thấp. Ông Châu Nhựt Trung, Tổng giám đốc Công ty Huỳnh Gia Huynh Đệ, phân tích: “Tình hình kinh tế hiện nay DN phải tính đến phương án an toàn, không dám mạo hiểm chuẩn bị nhiều hàng hay tăng giá dù chi phí đầu vào tăng. Tôi bảo đảm tết năm nay không có chuyện hụt hàng, sốt hàng, chỉ sợ người dân hụt tiền, không có tiền để mua sắm thôi”.

Hoàng Việt

>> Giá hàng Tết bắt đầu nhích lên
>> Hàng tết giảm giá
>> Chuyển hàng tết ra Trường Sa
>> Bình ổn giá hàng tết
>> Khẩn trương chuẩn bị hàng tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.