Ngồi tù vì "ăn" đường giao thông

27/12/2007 23:26 GMT+7

Sáng 27.12, TAND tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm và tuyên phạt Đặng Văn Tiệm (49 tuổi, quê ở xã Tiên Lộc, H.Tiên Phước, Quảng Nam) 3 năm tù giam về tội "tham ô tài sản". Từ tháng 1.2002 đến tháng 12.2003, Tiệm với tư cách là Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban quản lý các công trình bê tông nông thôn xã Tiên Lộc (H.Tiên Phước) đã tiếp nhận 4 nguồn xi măng của Công ty Hải Vân.


Trong quá trình phân bổ 4 nguồn xi măng trên, Tiệm đã nhiều lần lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt và gây thất thoát cho Nhà nước 65.540.400 đồng. Ngoài ra, Tiệm còn "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", sử dụng sai mục đích 142,75 tấn xi măng trị giá 85.650.000 đồng. Sau đó, Tiệm thông đồng với kế toán Nguyễn Văn Thảo xuống từng thôn, yêu cầu trưởng thôn ký xác nhận hợp thức hóa chứng từ...

Tòa tuyên buộc Tiệm phải trả lại hơn 46 triệu đồng tiền đã chiếm dụng của Nhà nước.

Vũ Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.