Robot phụ mổ

21/12/2006 22:34 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đang thiết kế các robot mới có thể giúp các bác sĩ giải phẫu tiến hành mổ xẻ thuận lợi hơn.

Một robot gồm 2 cánh tay đòn mỏng dính, có phần đầu như các xúc tu với khả năng di chuyển các góc 6 độ một cách tự do. Nó có thể giúp bác sĩ rạch và khâu vết mổ một cách chính xác trong các ca mổ cuống họng, với không gian mổ cực kỳ hẹp. Một robot khác cũng đang được hoàn chỉnh, có khả năng giúp bác sĩ tiêm thuốc vào các mạch máu cực nhỏ trong nhãn cầu, phân hủy các khối u nhỏ hạn chế tầm nhìn của bệnh nhân. Ngoài ra, các robot trên còn ghi lại toàn bộ cuộc phẫu thuật và kiểm tra tình trạng sức khỏe của người bệnh sau khi mổ. (THX)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.