Ý sa thải cả hội đồng thành phố vì nghi dính mafia

10/10/2012 13:15 GMT+7

(TNO) Thị trưởng và 30 thành viên hội đồng thành phố Reggio Calabria, miền nam nước Ý đã bị sa thải để ngăn chặn mafia kiểm soát chính quyền.

(TNO) Nguyên cả hội đồng thành phố Reggio Calabria thuộc tỉnh Reggio Calabria ở miền nam nước Ý đã bị sa thải vào hôm 9.10 nhằm ngăn chặn hội đồng này bị mafia kiểm soát.

>> Thủ lĩnh tập đoàn mafia 'Ndrangheta sa lưới

BBC đưa tin, động thái trên được đưa ra sau khi một số thành viên hội đồng bị nghi ngờ có liên quan đến tập đoàn tội phạm 'Ndrangheta.

Giới chức Ý cho biết đây là lần đầu tiên toàn bộ chính quyền của thủ phủ một tỉnh bị sa thải vì tình nghi có liên hệ với mafia.

Thị trưởng Demetrio Arena và tất cả 30 thành viên hội đồng đã bị sa thải để ngăn chặn bất kỳ “ảnh hưởng xấu từ mafia” trong chính quyền địa phương, Bộ trưởng Nội vụ Annamaria Cancellieri tuyên bố.

Trước đây, nhiều chính quyền của thành phố nhỏ hơn cũng đã bị bãi nhiệm vì lý do tương tự.

Các chuyên gia cho biết tập đoàn 'Ndrangheta đã vượt qua tập đoàn mafia Cosa Nostra ở vùng Sicily (Ý) để trở thành một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới.

Buôn cocaine cùng với bắt cóc tống tiền và rửa tiền được cho là nguồn doanh thu lớn nhất của tập đoàn khét tiếng này.

Ủy ban chống mafia thuộc Quốc hội Ý đã mô tả 'Ndrangheta là tập đoàn mafia giàu nhất và nguy hiểm nhất nước này.

Huỳnh Thiềm

>> Những "phận bạc" trong gia đình mafia Ý
>> Trùm mafia Ý sa lưới sau 16 năm trốn chạy
>> Mafia Ý núp bóng vì môi trường
>> Một bố già mafia Ý sa lưới
>> “Mẹ già” soán ngôi bố già mafia Ý
>> Mafia Ý phất lên nhờ khủng hoảng
>> Mafia Ý xâm nhập vùng động đất
>> Mafia Ý truy lùng người trúng số 100 triệu euro
>> Trùm mafia Ý sa lưới
>> Mối huyết thù giữa các gia đình mafia Ý
>> 300 năm tù cho nhóm mafia Ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.