Giá dầu thô tiếp tục giảm

09/10/2012 09:31 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (9.10, giờ VN), giá dầu thô trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trước hàng loạt thông tin không sáng sủa từ thị trường tiền tệ, cuộc khủng hoảng nợ công tại châu u, sự suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc, và đặc biệt là việc Ngân hàng Thế giới cắt giảm dự báo tăng trưởng tại khu vực Đông Á cũng như Thái Bình Dương.

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (9.10, giờ VN), giá dầu thô trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trước hàng loạt thông tin không sáng sủa từ thị trường tiền tệ, cuộc khủng hoảng nợ công tại châu u, sự suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc, và đặc biệt là việc Ngân hàng Thế giới cắt giảm dự báo tăng trưởng tại khu vực Đông Á cũng như Thái Bình Dương.

Theo Reuters, ghi nhận ở thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 8.10, tại London (Anh), giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 11.2012 giảm 0,2 USD/thùng, xuống còn 111,82 USD/thùng.

Trong phiên, có lúc giá của loại dầu này giảm xuống mức thấp nhất là 110,54 USD/thùng.

Trong khi đó, tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (Mỹ), dầu WTI giao cùng kỳ hạn cũng ghi nhận phiên giảm giá khi mất 0,55 USD/thùng, xuống chốt phiên ở mức 89,33 USD/thùng.

* Trên thị trường chứng khoán Mỹ, ba chỉ số quan trọng đồng loạt giảm điểm. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones industrial giảm 26,5 điểm, xuống còn 13.583,65 điểm. Chỉ số thị trường S&P 500 giảm 5.05 điểm, đóng cửa phiên giao dịch ngày 8.10 ở mức 1.455,88 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng không thoát khỏi đà giảm khi mất 23,83 điểm, xuống còn 3.112,35 điểm.

An Huy

>> Gần 2.000 tỉ đồng giao dịch chứng khoán
>> Công ty chứng khoán tự đào hố chôn mình
>> Giá dầu thô tăng nhẹ
>> Giá dầu lùi sát về mốc 110 USD/thùng
>> Giá dầu thô vẫn ở mức cao
>> Giá dầu thô giảm nhẹ, Phố Wall tăng điểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.