Sống không nổi vì rác

02/06/2012 03:00 GMT+7

Hằng ngày, khi đi ngang qua đoạn đường này, nhiều người chỉ biết lắc đầu, bịt mũi chạy thật nhanh.

Đó là kênh Tân Hóa, đoạn cắt ngang đường Hòa Bình, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM, ngập đầy rác thải gây ô nhiễm nghiêm trọng, cản trở dòng chảy và mất mỹ quan đô thị. Sự ô nhiễm đã lên đến đỉnh điểm, vượt quá sức chịu đựng của người dân từ khi rác được vớt lên chất như núi phía đầu của dòng kênh đi ngang qua đường Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thạnh cả tháng nay.

Theo anh Lê Quốc Tuấn, một người dân khu vực này, rác ngày càng nhiều, khi được vớt lên chiếm cả lối đi của người dân dọc hai bên bờ kênh và không chịu chuyển đi nơi khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của cư dân. Chuột và muỗi từ đó phát sinh ngày càng nhiều, nguy cơ dịch bệnh đã đến mức báo động.

Theo tìm hiểu, dự án thành phần số 4 “Cải tạo kênh và đường dọc bờ kênh Tân Hóa - Lò Gốm” đang được thi công tại bờ kênh này, nhưng với tốc độ thi công như “rùa bò” thì người dân tại đây cũng không biết sẽ sống trong ô nhiễm cho đến bao giờ.

Từ Minh

>> Khổ vì rác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.