Giải mã bí ẩn cá leo thác

07/01/2013 11:42 GMT+7

(TNO) Một loài cá bống ở Hawaii (Mỹ) đã sử dụng những phần cơ dùng trong việc tìm kiếm thức ăn để... leo thác.

Các nhà khoa học đã tìm hiểu cách thức loài cá leo thác Nopoli, tên khoa học là Sicyopterus stimpsoni, có thể chinh phục những ngọn thác có độ cao đến 100 mét.

Giải mã bí ẩn cá leo thác
Loài cá bống vượt thác ở Hawaii - Ảnh: pardaphash.com

Còn được gọi là o'opu nopili theo tên bản xứ, loài cá ăn thực vật này được tìm thấy khắp bang Hawaii (Mỹ), và một thời là thức nhắm ngon lành của các thầy tế địa phương.

Nhiều loài cá bống có thể leo thác nhờ vào cơ giác ở vùng bụng, nhưng loài cá bống ở Hawaii dùng giác thứ hai ở miệng để trèo dần lên thác, theo chuyên san Plos One.

Nếu dựa trên kích thước cơ thể với quãng đường đi, cuộc hành trình 100 mét của cá bống Hawaii tương đương với cuộc đua marathon ở người, tức 42 km, chưa tính phải di chuyển trên chiều thắng đứng và luôn chống chọi với luồng nước khắc nghiệt đổ ào ào xuống, theo chuyên gia Richard Blob của Đại học Clemson ở bang Nam Carolina (Mỹ).

Loài cá bống trên, có chiều dài khoảng 18 cm lúc trưởng thành, kiếm ăn bằng cách dùng miệng bám vào đá để hút thức ăn khỏi bề mặt đá.

Phi Yến

>> Con cá ngừ đắt giá
>> Kỹ sư trẻ đam mê cá tầm
>> Nuôi cá tra ngày càng bất ổn
>> Gỏi cá mai
>> Hawaii đang dần “xẹp xuống”
>> Tập trận lớn nhất thế giới tại Hawaii
>> Khai thác nước ngầm gây động đất?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.