Bắt tiếp viên nữ nhà hàng Dmax bán dâm

17/08/2013 03:40 GMT+7

Khoảng 23 giờ 50 ngày 14.8, trinh sát của Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với Đoàn 2 kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội thành phố đã bất ngờ ập vào khách sạn K.L (đường Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q.1) kiểm tra hành chính và bắt quả tang 2 tiếp viên nữ của nhà hàng Dmax (9A Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) đang bán dâm cho 2 thực khách của nhà hàng tại khách sạn này với giá 3 triệu đồng/người.

Sau đó, lúc 0 giờ ngày 15.8, lực lượng phối hợp cũng đã kiểm tra nhà hàng Dmax và phát hiện một số tiếp viên nữ đang tiếp khách tại các phòng karaoke. Sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt 8 lỗi vi phạm, đồng thời mời 20 nhân viên, tiếp viên của nhà hàng về trụ sở công an làm việc.

Dmax là tòa nhà khá bề thế nằm mặt tiền đường Tôn Thất Tùng (Q.1), được chủ nhà hàng chủ động thiết kế tầng trệt mở tiệm hớt tóc, gội đầu; tầng 1: quầy bar; tầng 2, 3: massage; tầng 4, 5, 6: nhà hàng karaoke. Khoảng 2 tháng nay, một người tên Lan được Quang (chủ nhà hàng Dmax) mời về làm tổng quản lý. Nhiệm vụ của Lan phụ trách tất cả các khâu nhưng chủ yếu tập trung trông coi khu vực nhà hàng karaoke (do Lan được chia 10% từ hóa đơn của khách do Lan đặt bàn).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.