Theo cáo trạng, ngày 26.3.2010, do mâu thuẫn nhỏ trong giờ học vật lý với Lưu Thành Tú, Hiến dùng compa đâm vào lưng bạn mình đến chảy máu. Sau khi tan học, trên đường về nhà, Hiến còn dùng vỏ chai nước ngọt đập vào đầu khiến Tú bất tỉnh.
Đến ngày 27.3, Hiến thủ sẵn dao đi học. Đợi đến giờ ra chơi, khi Tú vừa bước ra khỏi cửa lớp thì Hiến đâm Tú một nhát đứt cuống tim, tử vong.
Theo thầy cô trường THPT Hồng Bàng, Tú là một học sinh ngoan, hiếu thảo với cha mẹ. Cha Tú là ông Lưu Thành Châu, bị viêm tắc động mạch hơn 10 năm nay. Ông đã phải đi cắt chân 7 lần, tháo khớp trụi 2 chân và mổ 2 lần mới giữ được mạng sống. Sau khi Tú chết vài tháng, ông Châu cũng qua đời vào tháng 8.2010.
Sau khi cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Hiến 5 năm tù.
B.Dương
Bình luận (0)