Nguy cơ ung thư miệng vì "oral sex"

31/05/2012 11:23 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia ở Anh cho biết ngày càng có nhiều trường hợp mắc bệnh ung thư miệng do bị lây nhiễm vi rút sùi mào gà khi quan hệ tình dục đường miệng.

(TNO) Các chuyên gia ở Anh cho biết, ngày càng có nhiều trường hợp mắc bệnh ung thư miệng do bị lây nhiễm vi rút sùi mào gà khi quan hệ tình dục đường miệng - "oral sex".

Nguy cơ ung thư miệng vì "oral sex"
Cần đề phòng mắc bệnh khi quan hệ tình dục bằng miệng - Ảnh: Shutterstock 

Số ca mắc bệnh ung thư miệng tại Anh năm qua đã tăng lên 6.200 ca, so với 4.400 ca năm 2001. Trong đó, 2/3 là nam giới.

Theo Times of India, nguyên nhân gây bệnh có liên quan đến việc hút thuốc và uống rượu quá mức.

Tuy vậy, các chuyên gia cho biết, nguyên nhân đáng chú ý nhất là do bị lây nhiễm vi rút sùi mào gà khi quan hệ tình dục đường miệng.

Theo ông Richard Shaw, chuyên gia nghiên cứu ung thư ở đầu và bướu cổ Anh, bệnh nhân ung thư miệng có liên quan đến bệnh sùi mào gà có khuynh hướng ngày càng trẻ hơn và ít hút thuốc hơn.

Đức Trí

>> Teen nghĩ gì về tình dục?
>> Bạn biết gì về bệnh lây nhiễm qua đường tình dục?
>> Bạn đã biết cách sử dụng bao cao su?
>> Bật mí về "của quý" của chàng
>> Đỉnh" tình dục của phụ nữ ở tuổi 28 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.