Tham ô tiền nước, lãnh án

18/12/2009 22:39 GMT+7

Hôm qua 18.12, TAND TP.HCM chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm án cho Nguyễn Hữu Tuân (41 tuổi, nguyên nhân viên thu tiền nước của Công ty cấp nước Gia Định) còn 3 năm tù (án sơ thẩm là 7 năm) về tội “tham ô”.

Năm 2007, Công ty cấp nước Gia Định ký hợp đồng lao động, giao cho Tuân nhiệm vụ thu tiền nước của một số hộ dân trên địa bàn Q.Phú Nhuận và Q.3. Theo quy định, buổi sáng Tuân nhận hóa đơn đi thu tiền, buổi chiều phải về công ty nộp hết số tiền đã thu. Thế nhưng, Tuân chỉ nộp một phần số tiền thu được cho công ty. Đến ngày 27.12.2008, số tiền Tuân chiếm đoạt lên đến 159 triệu đồng. Sau đó, Tuân tự ý bỏ việc. Ngày 6.1.2009, Tuân đến công an đầu thú và gia đình Tuân đã nộp lại số tiền trên để khắc phục hậu quả.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.