Ra mắt hợp xướng 'Chinh phụ ngâm'

24/10/2013 03:00 GMT+7

Tối 25.10, hợp xướng Chinh phụ ngâm của nhạc sĩ Vũ Đình Ân lần đầu tiên diễn tại Nhạc viện TP.HCM với dàn diễn viên gồm 70 người, trên nền nhạc piano của Việt Anh và nhóm nhạc cụ dân tộc Đinh Linh.

Hợp xướng được sáng tác theo tác phẩm văn học Việt Nam nổi danh của Đặng Trần Côn gồm 5 chương với thời lượng dài hơn 30 phút.

Trong buổi ra mắt trên, sẽ trích đoạn chương 1 với chủ đề: Trống trường thành lung lay bóng nguyệt và chương 2: Nỗi niềm chinh phụ. Nhạc sĩ Vũ Đình Ân cũng là tác giả của hợp xướng Truyện Kiều được biểu diễn trước đây tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP. HCM) với hơn 200 diễn viên hợp xướng, nhạc công, vũ công.

Lần này hợp xướng Chinh phụ ngâm sẽ mở đầu chương trình hòa nhạc chủ đề Sắc thu. Chương trình này còn giới thiệu 15 tác phẩm của các tác giả khác như: Âm thanh từ Trường Sa của Phan Hồng Sơn, Cánh chim biển của Nguyễn Đức Trung, Nhớ về đất tổ cùng ta của Trương Quang Lục, Nước non vọng khúc nguyệt cầm của Văn Thành Nho…

Giao Hưởng

>> Đừng làm biến dạng âm nhạc dân tộc
>> Suốt đời vì âm nhạc dân tộc
>> Hòa nhạc dân tộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.