Hàng chống tia tử ngoại

06/06/2013 03:10 GMT+7

Nếu như trước đây những sản phẩm có tính năng diệt khuẩn được người tiêu dùng ưa chuộng thì hiện nay các sản phẩm mới được quảng cáo chống tia UV (tia tử ngoại) lại bán đắt như tôm tươi.

Chị Thu Hồng, chuyên bán hàng phụ kiện trên đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5, TP.HCM) cho biết trong 3 tháng qua, mỗi ngày chị bán được hơn 50 cái gồm khẩu trang, áo khoác và váy choàng chống nắng. Riêng những ngày nắng nóng, lượng hàng bán được ngoài con số 100. Đặc biệt theo chị Hồng, khoảng 1 tháng nay, khá nhiều người hỏi mua sản phẩm chống nắng có chứa thành phần chống tia UV.

Hàng chống tia tử ngoại
Sản phẩm có tính năng chống tia UV ngày càng được ưa chuộng - Ảnh: Cẩm Nhi

Đại diện các cửa hàng bán quần áo có quảng bá chống được tia UV trên đường Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM) cũng cho biết mãi lực tại đây trong tháng 4 đã tăng 50% so với tháng 3, dù giá bán rất cao. Theo ghi nhận của chúng tôi, khẩu trang mang thương hiệu UV100 hiện có giá từ khoảng 140.000 - 320.000 đồng/cái, găng tay khoảng 80.000 - 200.000 đồng/cái, nón khoảng 300.000 - 400.000 đồng/cái, sản phẩm che cổ khoảng 300.000 đồng/cái, dù 400.000 - 700.000 đồng/cái, váy choàng khoảng 500.000 đồng/cái, quần khoảng 300.000 - 400.000 đồng/cái, áo khoác nữ khoảng 1.000.000 - 2.000.000 đồng/cái... Nếu một người trang bị đầy đủ một bộ chống nắng từ đầu tới chân và chọn toàn hàng xịn thì mất không dưới 5 triệu đồng.

Một số cửa hàng bán mũ bảo hiểm nay cũng bán cả kính gắn vào mũ được quảng bá chống tia cực tím xâm nhập vào mắt. Thậm chí nhiều cửa hàng tạp hóa cũng cho biết thời gian gần đây có nhiều người đến hỏi mua các loại dầu gội và bột giặt giúp tóc và quần áo có khả năng chống tia UV xâm nhập.

Theo giải thích của đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm chống nắng UV100 tại thị trường Việt Nam, trong quá trình sản xuất, nhà sản xuất đã có dệt thành phần “ceramic fiber” vào vải nên ngăn chặn được hơn 50% tia UV xâm nhập vào da. Tuy nhiên theo các chuyên gia, sản phẩm đạt chất lượng có thể mang đến hiệu quả cao nhưng cũng không thể chống hoàn toàn tia cực tím.

Đại diện Công ty dệt may Thành Công  - đơn vị từng áp dụng kỹ thuật cho ra sản phẩm áo có chứa chất chống tia cực tím -  cũng cho biết tương tự và khẳng định không đạt hiệu quả vĩnh viễn, sẽ mất dần tác dụng theo thời gian, chi phí sản xuất cũng rất đắt, giá bán đưa ra thị trường thường cao, nên chỉ phù hợp với những người có thu nhập cao. Nếu sản phẩm nào tung ra thị trường với giá rẻ thì cũng cần xem lại chất lượng.  

Cẩm Nhi

>> Khử mùi giầy bằng tia tử ngoại
>> Thực phẩm chống lại tia tử ngoại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.