4 án tử hình cho đường dây mua bán ma túy

11/07/2013 03:30 GMT+7

Chiều 10.7, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND TP.Hải Phòng đã tuyên án 10 bị cáo mua bán ma túy.

Với tội danh mua bán trái phép ma túy, Nguyễn Văn Bình (50 tuổi), Lê Anh Tuấn (52 tuổi, cùng trú TP.Hải Phòng); Nguyễn Văn Hòa (38 tuổi, ở TP.Hà Nội) và Chu Văn Duy (30 tuổi, ở Sơn La) bị tuyên án tử hình. Huỳnh Minh Thắng (48 tuổi, ở TP.Hải Phòng), Chu Văn Hải (42 tuổi), Hoàng Văn Quỳnh (30 tuổi, cùng trú Sơn La) bị tuyên án chung thân. Các bị cáo khác nhận mức án từ 2 - 20 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, tàng trữ vũ khí...

Theo cáo trạng, ngày 5.11.2012 tại khu vực Trạm thu phí Tiên Cựu (trên QL10, thuộc địa phận H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng), Công an Hải Phòng bắt quả tang Bình và Duy đang vận chuyển từ Sơn La về Hải Phòng 18 bánh heroin, 2 khẩu súng K59 cùng 9 viên đạn...  Qua điều tra, Công an TP.Hải Phòng xác định từ năm 2009 đến cuối năm 2011, Bình đã cùng đồng bọn mua bán trái phép tổng cộng 150 bánh heroin.

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.