Nghệ thuật từ những mảnh ghép Lego

21/06/2013 07:33 GMT+7

(TNO) Một nghệ sĩ người Mỹ đã nâng nghệ thuật xếp gạch Lego lên một tầm cao mới khi giới thiệu bộ sưu tập điêu khắc trên Lego của ông.

(TNO) Một nghệ sĩ người Mỹ đã nâng nghệ thuật xếp gạch Lego lên một tầm cao mới khi giới thiệu bộ sưu tập điêu khắc trên Lego của ông.

Bộ sưu tập được trưng bày tại trung tâm TP.New York của Mỹ, chính xác là ở Quảng trường Thời đại nổi tiếng.

Theo Metro, có hơn 100 tác phẩm với nhiều kích thước, hình dáng và màu sắc khác nhau vừa được trưng bày hồi tuần này.








Các tác phẩm nghê thuật tuyệt đẹp từ những mảnh ghép Lego - Ảnh: AFP/EPA

Trong đó, phải kể đến tác phẩm tượng Nữ thần Tự do với đôi tay đang xé toang lồng ngực để lộ một trái tim màu đỏ chót, bức tranh nàng Mona Lisa với nụ cười bí ẩn, hay bộ xương khủng long hóa thạch với kích cỡ to như thật...

Nghệ sĩ Nathan Sawaya đã sử dụng từ 15.000 - 25.000 mảnh ghép Lego cho mỗi tác phẩm đáng kinh ngạc của mình.

Tính chung trong triển lãm lần này ở New York và tại studio của anh ở Los Angeles thì hiện nay, Nathan đang sở hữu hơn 2,5 triệu mảnh ghép Lego đủ màu sắc.

Đây là kết quả sau một quá trình anh đến với loại hình nghệ thuật này, kể từ sau khi rời giảng đường đại học.

"Những tác phẩm này mang đậm dấu ấn cá nhân bởi chúng phản ánh quá trình phát triển của tôi với vai trò là một nghệ sĩ, cũng như quá trình tìm kiếm cá tính sáng tạo của riêng tôi", nghệ sĩ 39 tuổi nói.

Triển lãm được trưng bày đến ngày 5.1.2014.

Khánh Lâm

>> Bản đồ bằng Lego
>> Sân vận động Olympic London 2012 bằng Lego
>> Tháp Lego cao nhất thế giới
>> Tháp Lego lập kỷ lục với chiều cao hơn 30m
>> Bản đồ châu u bằng gạch Lego

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.