Mexico phá đường dây đưa người châu Á nhập cư trái phép vào Mỹ

22/12/2013 15:24 GMT+7

(TNO) Chính phủ Mexico hôm 21.12 thông báo nước này đã triệt phá một đường dây đưa người nhập cư trái phép, chủ yếu là người châu Á, vào Mỹ.

AFP dẫn lời các công tố viên Mexico cho biết họ đã bắt giữ bảy người bản địa và ba người Bangladesh. Mười người này tham gia một đường dây đưa người nhập cư đến khu vực biên giới Mexico và Mỹ, để tìm cách vượt biên giới vào Mỹ.

Những người nhập cư nói trên, đến từ nhiều quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Iran và Somalia, phải chi trả một khoản tiền rất lớn và di chuyển trong những điều kiện tồi tệ.

Băng vận chuyển người trái phép này hoạt động tại thủ đô Mexico City và tỉnh duyên hải Quintana Roo, các công tố viên Mexico cho hay.

Trong cuộc truy quét, cảnh sát Mexico phát hiện 13 người, gồm hai người Ấn Độ, năm người Bangladesh và sáu người Nepal, đang chờ được đưa sang Mỹ.

Được biết, mỗi năm có ít nhất 140.000 người nước ngoài đi đến Mexico để tìm đường sang Mỹ

Phần lớn những người này đến từ Trung Mỹ, nhưng hiện tại, số lượng người châu Á đang gia tăng nhanh, các quan chức Mexico cho hay.

Hoàng Uy

>> Ông nghị Mexico ‘trần như nhộng’ phát biểu trước quốc hội
>> Mất cắp phóng xạ nguy hiểm ở Mexico
>> Tù nhân kiểm soát phần lớn các nhà tù ở Mexico
>> Mexico giải thoát 61 người bị bắt cóc gần biên giới với Mỹ
>> Venezuela bắn hạ máy bay Mexico  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.