Có khả năng sinh con không ?

15/07/2013 03:30 GMT+7

Tôi 27 tuổi, bị đa nang buồng trứng. Như vậy có khả năng sinh con được không? 3 năm trước, tôi thụ thai lần thứ nhất, được 6 tuần thì bị lưu thai; lần hai cách đây 1 năm, khi thai được 9 tuần thì bị sẩy, bác sĩ chẩn đoán em bé bị yếu tim, nếu có sống cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng về tim… Nhờ bác sĩ tư vấn giúp. (nguyennh@...)

Tôi 27 tuổi, bị đa nang buồng trứng. Như vậy có khả năng sinh con được không? 3 năm trước, tôi thụ thai lần thứ nhất, được 6 tuần thì bị lưu thai; lần hai cách đây 1 năm, khi thai được 9 tuần thì bị sẩy, bác sĩ chẩn đoán em bé bị yếu tim, nếu có sống cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng về tim… Nhờ bác sĩ tư vấn giúp. (nguyennh@...)

Đa nang buồng trứng chỉ làm chậm có thai, chứ không gây sẩy thai. Thường sẩy thai trong 3 tháng đầu, đa số là do thai có vấn đề nên không thể phát triển tiếp tục được. Thai ở độ tuổi 9 tuần thì rất khó xác định về tình trạng tim; có thể lúc đó bác sĩ thấy nhịp tim thai chậm đi lúc thai sắp mất nên báo cho gia đình là tim thai yếu. Trong trường hợp này, bạn cố thử để mang thai lần nữa, sau khi đã kiểm tra cẩn thận tình trạng sức khỏe tổng quát của bố mẹ và có sự tư vấn, hướng dẫn ở bác sĩ chuyên khoa. Trường hợp không may, thai có bị hư, bạn cố gắng gửi mẫu thai về phòng di truyền ở một số bệnh viện để khảo sát về di truyền của thai. Thật ra xét nghiệm này chỉ có giới hạn, vì nếu thai đã mất lâu, hay mẫu lấy quá lâu mới tới được phòng di truyền, sẽ khó cho kết quả chính xác.

Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh

>> Khả năng sinh con
>> Các dạng u nang ở buồng trứng
>> Dấu hiệu nhận biết ung thư buồng trứng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.