Ngày thơ thắp sáng tình yêu đất nước

25/02/2013 04:04 GMT+7

Ngày 24.2, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 11 chính thức khai mạc vào rằm tháng giêng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Năm nay những người yêu thơ ở thủ đô và các tỉnh lân cận đã đổ về lễ hội thơ rất đông. Sinh viên 10 trường đại học, học viện ở Hà Nội nồng nhiệt tham gia và cổ vũ cho ngày thơ với nhiều tiết mục thơ, ca, múa, nhạc do chính họ dàn dựng và trình bày. Trong ngày khai mạc, lễ rước thơ được tiến hành trong không khí trang trọng, bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt được rước từ Hồ Văn sang Văn Miếu. Sau đó bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên bằng thơ của nước Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc (bản chữ Hán) và giọng ngâm (bản dịch thơ) của các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam đã khơi dậy tình yêu non sông của con dân nước Việt.

Thảo Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.