Cha chứng kiến con trai bị cá sấu tha đi

08/12/2012 14:33 GMT+7

(TNO) Một cậu bé 12 tuổi đã bị cá sấu nuốt sống tại Khu bảo tồn động vật quốc gia Chambal ở huyện Bhind thuộc bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ vào tối 6.12.

(TNO) Một cậu bé 12 tuổi đã bị cá sấu nuốt sống tại Khu bảo tồn động vật quốc gia Chambal ở huyện Bhind thuộc bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ vào tối 6.12.

Báo The Times of India hôm nay 8.12 dẫn lời giới chức kiểm lâm Ấn Độ cho hay cậu bé tên Imran Khan bị cá sấu vồ lấy vào lúc khoảng 16 giờ (giờ địa phương) khi đang uống nước sông trong khu bảo tồn.

Lúc này, cậu bé đang đi cùng cha của mình.

“Cảnh sát cho hay cha cậu bé và một số nhân viên đường sắt đã nỗ lực để cứu đứa bé, nhưng đành bất lực nhìn cá sấu tha nạn nhân đi” một nhân viên kiểm lâm kể lại.

Khi đó, cha cậu bé đứng không xa từ dòng sông, nơi xảy ra sự cố.

Đây là sự cố tương tự thứ ba xảy ra tại khu bảo tồn nói trên trong vòng 5 năm qua.

Trong cuộc kiểm tra gần đây nhất, giới chức Ấn Độ phát hiện có 500 con cá sấu tại khu bảo tồn động vật quốc gia Chambal.

Văn Khoa

>> Tưởng cá sấu là ngựa
>> Nhạy như hàm cá sấu
>> Cá sấu lớn nhất thế giới từng bị bắt
>> Khi cá sấu thám hiểm máy bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.