Đài truyền hình quốc gia Nhật bị kiện lạm dụng tiếng Anh

27/06/2013 19:27 GMT+7

(TNO) Một ông lão 71 tuổi ở Nhật Bản đã đâm đơn kiện đòi bồi thường “về mặt cảm xúc” đối đài truyền hình quốc gia Nhật Bản (NHK) vì đài này đã lạm dụng quá nhiều từ ngữ tiếng Anh, thay vì dùng tiếng Nhật.

(TNO) Một ông lão 71 tuổi ở Nhật Bản đã đâm đơn kiện đòi bồi thường “về mặt cảm xúc” đối với đài truyền hình quốc gia Nhật Bản (NHK) vì đài này đã lạm dụng quá nhiều từ ngữ tiếng Anh, thay vì dùng tiếng Nhật.

Ông Hoji Takahashi đòi NHK bồi thường 1,41 triệu yen (14.000 USD), AFP dẫn lời luật sư Mutsuo Miyata của ông Takahashi cho biết vào ngày 27.6.

“Thân chủ tôi làm đơn kiện vì quan ngại Nhật Bản ngày càng bị Mỹ hóa”, luật sư Miyata nói.

Theo AFP, Nhật Bản có một vốn từ vựng rất phong phú, nhưng lại có truyền thống mượn từ ngữ từ những ngôn ngữ khác, như tiếng Anh.

“Ông Takahashi đã quyết định làm đơn kiện bởi vì ông đã nhiều lần phản ánh việc lạm dụng tiếng Anh trong các chương trình của NHK, nhưng NKH đã không hề có phản hồi gì”, ông Miyata cho biết.

Theo AFP, đài NHK từ chối bình luận về thông tin này, cho rằng họ vẫn chưa nhận được bất kỳ một văn bản pháp lý nào từ tòa án.

Phúc Duy

>> Xử phúc thẩm vụ án “kiện ngược” đài truyền hình
>> Đài truyền hình Thụy Điển phát nhầm... phim sex
>> BBC bị tố tấn công website đài truyền hình Iran
>> Ca sĩ vô ý “lộ ngực”, đài truyền hình Mỹ bị phạt hơn nửa triệu USD
>> Phân biệt... đài truyền hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.