EU sẽ phải trả giá nếu viện trợ vũ khí cho phe nổi dậy

18/06/2013 14:50 GMT+7

(TNO) Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad ngày 17.6 cảnh báo các quốc gia thành viên Liên minh châu u (EU) sẽ phải trả giá đắt nếu viện trợ vũ khí cho phe nổi dậy chống chính phủ của ông, đồng thời bác bỏ cáo buộc lực lượng chính phủ của ông sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe nổi dậy.

(TNO) Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad ngày 17.6 cảnh báo các quốc gia thành viên Liên minh châu u (EU) sẽ phải trả giá đắt nếu viện trợ vũ khí cho phe nổi dậy chống chính phủ của ông, đồng thời bác bỏ cáo buộc lực lượng chính phủ của ông sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe nổi dậy.

“Nếu các nước châu u chuyển vũ khí cho phe nổi dậy… châu u sẽ phải trả giá đắt”, RIA Novosti dẫn lời ông Assad trả lời phỏng vấn tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức ngày 17.6.

“Các phần tử khủng bố sẽ học cách sử dụng số vũ khí do các nước EU viện trợ, rồi đến các nước châu u gieo rắc chủ nghĩa khủng bố tại đây”, ông Assad cảnh báo.

Ông Assad cũng phản đối cáo buộc từ Mỹ và các nước phương Tây cho rằng lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe nổi dậy trong cuộc nội chiến ở nước này kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay.

Cũng trong ngày 17.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama thừa nhận rằng họ bất đồng quan điểm về vấn đề nội chiến Syria, nhưng cho rằng Nga và Mỹ cam kết hợp tác nhằm chấm dứt bạo lực trong cuộc nội chiến tại nước này.

Trước đó, Mỹ tuyên bố tăng cường viện trợ cho phe nổi dậy Syria, bao gồm viện trợ vũ khí, đồng thời cáo buộc chính phủ ông Assad sử dụng vũ khí hóa học nhiều lần trong cuộc nội chiến và lên kế hoạch lập vùng cấm bay ở Syria.

Hồi 13.6, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết, đến cuối tháng 4.2013, đã có ít nhất 93.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria, trong đó có 6.500 trẻ em.

Phúc Duy

>> Nga, Mỹ bất đồng quan điểm về Syria
>> Iran “cử quân tinh nhuệ giúp Syria”
>> Iran cử 4.000 Vệ binh Cách mạng đến Syria tham chiến
>> Phe nổi dậy Syria có thể nhận tên lửa
>> Cuộc sống bên dưới các cuộc không kích ở Syria
>> Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria
>> Nguy cơ thế chiến 3 từ Syria
>> Mỹ lên kế hoạch lập vùng cấm bay ở Syria
>> Hé lộ nội tình quan hệ giữa quân đội Triều Tiên và Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.