Giảm nghèo đa chiều

17/06/2013 03:45 GMT+7

Cuối tuần qua tại TP.Nha Trang, Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với Đại sứ quán Ireland và Cơ quan Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Nghèo đa chiều”.

Theo các đại biểu, “nghèo đa chiều” là một chuẩn nghèo đang được áp dụng trong việc giảm nghèo tại nhiều nước nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Tại nhiều nước, những người được tính là nghèo đa chiều khi có thu nhập bình quân nằm dưới chuẩn nghèo và thiếu hụt ít nhất một trong những nhu cầu xã hội như: giáo dục, y tế, an sinh xã hội, nhà ở, dịch vụ cơ bản tại nơi ở, lương thực thực phẩm...

Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm đã thực hiện hoặc học hỏi được từ các nước trên thế giới nhằm bước đầu đưa ra những tiêu chí, bộ tiêu chuẩn nhu cầu xã hội thiết yếu của nước ta để từng bước thực hiện giảm nghèo đa chiều. Việc xây dựng bộ chuẩn tiêu chí nghèo đa chiều tại Việt Nam sẽ giúp các cơ quan liên quan hoạch định chính sách thiết thực nhằm làm việc giảm nghèo hiệu quả và bền vững hơn.

 Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.