Gần 90% nông dân phải mua giống khoai lang trôi nổi

22/02/2014 12:21 GMT+7

Sở KH-CN Vĩnh Long vừa phối hợp với Viện lúa ĐBSCL triển khai thực hiện đề tài khoa học “Chọn lọc những giống khoai lang mới và xây dựng vùng sản xuất giống khoai lang” tại H.Bình Tân (Vĩnh Long), với quy mô khoảng 50 ha để đảm bảo cung cấp giống khoai lang chất lượng cho nông dân trên địa bàn.

Theo khảo sát mới nhất của ngành nông nghiệp, mỗi năm, nông dân Vĩnh Long trồng hơn 10.000 ha khoai lang, chiếm gần 50% diện tích khoai lang của khu vực ĐBSCL. Tuy nhiên, do chưa xây dựng được vùng sản xuất giống nên mỗi khi vào vụ, gần 90% nông dân phải mua dây giống từ nhiều nơi về trồng dẫn đến tình trạng  khoai dễ bị thoái hóa, sinh trưởng kém, sâu bệnh nhiều và năng suất giảm.

Thanh Đức

>> Thương lái Trung Quốc thu mua lá khoai lang không giới hạn
>> Xe tải chở 3 tấn khoai lang lật nhào
>> Củ khoai lang 'lạ
>> Khoai lang xuất khẩu “sốt” giá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.