Tư nhân đầu tư xây dựng chợ

23/12/2013 10:41 GMT+7

Chợ Trung tâm khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc là ngôi chợ có quy mô hiện đại đầu tiên tại Quảng Nam do công ty tư nhân Nguyên Thịnh Phát đầu tư gần 31 tỉ đồng. Đây là một trong những dự án khu phố vệ tinh của khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, định hướng phát triển thành Trung tâm thương mại của thị xã Điện Bàn năm 2015. Công trình đã được xếp đạt tiêu chuẩn chợ loại II và sẽ đưa vào sử dụng vào ngày 1.4.2014.

Chợ gồm nhà chính 2 tầng, diện tích 1.700m2, gồm 412 lô hàng, tầng 2 dự kiến sẽ làm một siêu thị mini; 1 khu nhà bán hàng tươi sống; 5 dãy ki ốt xây dựng chung quanh chợ có diện tích với 72 lô mặt tiền diện tích bình quân 9m2/lô; sân và đường cây xanh thảm cỏ rộng 2.052m2... Tổng diện tích cả chợ rộng 6.400 m2. Khu điều hành, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát nước, bãi đỗ xe ngoài trời và khu vực cây xanh quanh chợ tạo ra 1 quần thể kiến trúc hợp lý, mỹ quan. Chung quanh chợ là các trục đường chính rộng từ 5,5m đến 15m, vị trí xây dựng gần tỉnh lộ DT609 nối Hội An - Đà Nẵng tạo ra thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa khu vực Bắc tỉnh Quảng Nam và tiếp cận thị trường Đà Nẵng.

Ông Trần Công Tuấn - Giám đốc Công ty Nguyên Thịnh Phát cho biết, đến nay Chợ Trung tâm đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã cơ bản hoàn thành, đã có 287 hộ kinh doanh đăng ký, ký hợp đồng thuê mặt bằng tại chợ mới; dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 4.1.2014 tới, kịp thời phục vụ cho nhu cầu mua sắm tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 của người dân địa phương cũng như công nhân tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

Tin, ảnh: N.S.H

>> Thí điểm xây dựng chợ vệ sinh an toàn thực phẩm
>> Hơn 7 tỉ đồng đầu tư xây dựng chợ tại Cần Thơ
>> Khởi công xây dựng chợ du lịch Vũng Tàu
>> Hà Nội xây dựng chợ giết mổ gia cầm lớn nhất nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.