Sập tường tại Ấn Độ, 6 người chết

24/07/2013 11:20 GMT+7

(TNO) Một bức tường tại một công trường xây dựng ở miền nam Ấn Độ bất ngờ đổ sập vào hôm 23.7, làm sáu người nằm ngủ gần đó chết ngay tại chỗ.

(TNO) Một bức tường tại một công trường xây dựng ở miền nam Ấn Độ bất ngờ đổ sập vào hôm 23.7, làm sáu người nằm ngủ gần đó chết ngay tại chỗ.

AFP đưa tin cho biết các nạn nhân là công nhân công trường và người thân của họ.

Vụ tai nạn diễn ra tại công trường xây dựng ở vùng ngoại ô thành phố Hyderabad, thuộc bang Andhra Pradesh.

“Sáu nạn nhân đã tử vong sau khi bức tường xây kế chòi của họ bị đổ sập hồi đêm khuya”, một thành viên của lực lượng cứu hộ nói với AFP.

Có hai trẻ em, cùng 9 tuổi, đã may mắn được cứu thoát khỏi đống đổ nát và đang nằm điều trị tại bệnh viện thành phố.

Nhà chức trách địa phương cho biết mưa lớn trong suốt ba ngày qua có thể đã làm hư hại bức tường, vốn được xây lên để ngăn cách công trường với chỗ ở dành cho công nhân.

Vụ sập tường ở Hyderabad là vụ tai nạn mới nhất trong một loạt các thảm họa chết người có liên quan đến nhà cửa tại Ấn Độ, AFP cho hay.

Đã có 74 người thiệt mạng trong tháng 4 vừa qua khi một chung cư ở thành phố Mumbai đổ sập.

Hoàng Uy

>> Học sinh Ấn Độ chết vì dầu ăn độc
>> 1.000 người chết vì lũ ở Ấn Độ
>> Chín điều thú vị ít người biết về Ấn Độ
>> Sập nhà ở Mumbai, nhiều người mắc kẹt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.