Cơ hội khám phá Tây Tạng

12/12/2005 23:56 GMT+7

Những ai muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí của cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) sẽ không phải đợi lâu nữa khi chuyến xe lửa sang trọng Thanh Hải - Tây Tạng đi vào hoạt động vào cuối năm 2007.

Theo một thỏa thuận vừa được ký kết tại Bắc Kinh, Công ty đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng và Railpartners Inc (Mỹ) sẽ liên doanh khai thác tour du lịch hấp dẫn này. Theo đó, tàu sẽ chạy từ Tây Ninh (thủ phủ tỉnh Thanh Hải) đến Lhasa (thủ phủ khu tự trị Tây Tạng) trên quãng đường dài 2.040 km trong 3 ngày (1 chiều). Do đường ray nằm trên độ cao trung bình 4.500m so với mực nước biển nên tàu sẽ được trang bị hệ thống oxy để hành khách đối phó với không khí loãng. Tuyến đường sắt Thanh Hải - TậyTạng - nối khu tự trị này với phần còn lại của đất nước - đã được hoàn thành hồi tháng 10 sau 4 năm thi công và là tuyến đường sắt cao nhất thế giới. Tuyến đường sẽ chính thức phục vụ công chúng từ tháng 7 năm sau, nối thủ đô Bắc Kinh và các thành phố lớn khác như Thành Đô (Tứ Xuyên), Quảng Châu (Quảng Đông)... với Lhasa. (CD)

X.A  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.