“Rút ruột” bảo hiểm y tế, thêm một bị cáo lãnh án

09/08/2012 03:05 GMT+7

Ngày 8.8 TAND TP.HCM tuyên phạt Vũ Đình Toàn (34 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) 2 năm tù về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”.

Từ năm 2008 đến tháng 5.2009, lợi dụng nhiệm vụ được giao là khám bệnh và kê đơn thuốc điều trị ngoại trú cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), Lưu Tố Lan (bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy) móc nối với các nhân viên trong bệnh viện và bác sĩ tuyến dưới sử dụng BHYT của những người có thẻ nhưng không đi khám, chữa bệnh rồi kê 1.168 đơn thuốc khống, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 3,96 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 1,1 tỉ đồng.

Lan đã bị xử phạt 16 năm tù, riêng Toàn bỏ trốn đến ngày 20.9.2011 thì bị bắt giữ. Trong vụ án này, Toàn (người sống chung với Lan như vợ chồng) giúp sức cho Lan đi bán thuốc, viết thông tin của bệnh nhân vào 10 đơn thuốc và 31 giấy chuyển viện khống, đóng dấu tên bác sĩ điều trị và kê 35 đơn thuốc khống với số tiền trị giá hơn 134 triệu đồng.

Lê Nga

>> Kỷ luật nhân viên gây phiền hà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế
>> Bác sĩ "rút ruột" bảo hiểm y tế lãnh án 15 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.