Ai Cập lại bùng phát bạo lực, 50 người chết

17/08/2013 03:45 GMT+7

Hôm qua, nhiều cuộc biểu tình được tổ chức trên khắp Ai Cập. Tuy đã tăng cường các biện pháp an ninh nhưng đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát vẫn diễn ra, làm ít nhất 50 người thiệt mạng ở Cairo chỉ riêng trong ngày 16.8, theo Reuters.

Các nhân chứng cho biết nghe thấy tiếng súng nổ liên tục tại khu vực trung tâm thủ đô. Bạo động cũng diễn ra ở nhiều thành phố lớn khác của nước này. Cộng đồng quốc tế tiếp tục lên án mạnh mẽ tình trạng bạo động tại Ai Cập. Cả châu u và Mỹ đều đang xem xét cắt các khoản viện trợ cho nước này. Trước đó, Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo kêu gọi những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi xuống đường phản đối chiến dịch giải tán người biểu tình của chính quyền lâm thời Ai Cập. Để đối phó, quân đội Ai Cập đã điều xe tăng phong tỏa các trục đường chính của thủ đô Cairo từ sớm.

Lan Chi

>> Ai Cập hoang tàn và tang tóc sau bạo động
>> Lại sắp có thêm bạo động mới tại Ai Cập?
>> Cảnh sát Ai Cập được bắn vào người biểu tình 'bạo động
>> Hơn 500 người chết trong ngày đẫm máu ở Ai Cập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.