Hiếp xong rồi giết bịt đầu mối

31/08/2012 16:10 GMT+7

(TNO) Thực hiện xong hành vi thú tính, Tô Thành Hận (21 tuổi) và Trần Xuân Cảnh (19 tuổi), cùng ngụ H.Bình Chánh (TP.HCM), tiếp tục nhẫn tâm giết chị A.T.N.M để bịt đầu mối.

Ngày 31.8, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Hận 30 năm tù về tội "giết người”, “hiếp dâm”, “cướp tài sản” và Cảnh 16 năm tù tội “giết người”, “hiếp dâm”.

Đây là lần thứ 2, TAND TP.HCM xét xử vụ án này. So với phiên xử sơ thẩm lần trước, mức án bị cáo Cảnh phải chịu cao hơn 1 năm tù.

Tại tòa, hai bị cáo khai, rạng sáng 17.1.2011, sau khi nhậu say, Hận rủ Cảnh tìm gái mại dâm để quan hệ tình dục.

Khi cả hai đang ngồi tại bãi đất trống ở quốc lộ 1A, KP.3, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh thì thấy chị A.T.N.M đi bộ ngang qua. Hận đến gần, quàng tay lên vai chị M. hỏi: “Có đi không?”. Chị M. hất tay Hận ra và trả lời “Không đi”.

Ngay lập tức, Hận dùng tay bịt miệng, kéo chị ngã xuống đất. Chị M. tri hô thì Hận bóp cổ, đe dọa sẽ giết chết. Sau đó, hai bị cáo thay phiên nhau giở trò đồi bại với chị. Hận còn lấy luôn hơn 150.000 đồng trong người chị M.

Xong việc, sợ bị lộ, Hận bàn với Cảnh giết chị M. để bịt đầu mối.

Hận dùng đầu gối đè vào ngực chị M., dùng tay bẻ cổ nạn nhân. Thấy nạn nhân vẫn còn tỉnh, Hận tiếp tục dùng tay bóp cổ cho đến khi chị M. bất tỉnh.

Khi hai bị cáo khiêng chị M. vào căn nhà bằng tôn cách đó khoảng 2 mét, định tìm dụng cụ đào đất chôn thì nhìn thấy ánh đèn pin nên hoảng sợ bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Tân Túc đến ngay hiện trường, đưa chị M. đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Tuy nhiên, chị bị thương tật vĩnh viễn 13%.

Hận và Cảnh bị bắt khẩn cấp ngay trong ngày gây án.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Tử hình kẻ hiếp, giết chị dâu
>> Y án kẻ hiếp dâm 2 trẻ em
>> 20 năm tù cho kẻ hiếp dâm người tâm thần
>> Hiếp dâm 2 chị em ruột, lãnh án 18 năm tù
>> Tạm giữ hình sự kẻ hiếp dâm bạn nhậu
>> Lời khai rùng rợn của kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.