Cừu giống... thú nhồi bông

01/12/2013 14:54 GMT+7

(TNO) Giống cừu Blacknose (mũi đen) quý hiếm bắt nguồn từ vùng Valais của Thụy Sĩ. Chúng được nuôi để lấy lông và thịt.

(TNO) Giống cừu Blacknose (mũi đen) quý hiếm bắt nguồn từ vùng Valais của Thụy Sĩ. Chúng được nuôi để lấy lông và thịt.


Giống cừu Blacknose có bộ lông màu trắng và khuôn mặt màu đen - Ảnh từ Facebook

Điểm nổi bật làm cho giống cừu này trở nên đặc biệt đó là vẻ ngoài của chúng trông giống hệt... những chú cừu nhồi bông đáng yêu.

Giống cừu Blacknose có bộ lông màu trắng và khuôn mặt màu... đen, nên khi nhìn vào không thấy đâu là mắt, là mũi...

Ngoài ra, hai cái tai và bốn cái chân của chúng cũng có màu đen, tạo thành bộ lông cực kỳ lạ mắt.

Theo Oddity Central, mỗi con cừu Blacknose nặng từ 80 - 100 kg và cung cấp 4 kg len/năm.

Cừu Blacknose được công nhận là một giống riêng biệt vào năm 1962, và là loại động vật quý hiếm được xếp vào hàng di sản.

Hiện chúng có hẳn một trang Facebook với một lượng lớn fan theo dõi.

Xem thêm hình ảnh về giống cừu Blacknose độc đáo:

 


Ảnh từ Facebook

Khánh Lâm

>> Con cừu non khổng lồ
>> Con cừu có mái tóc màu hạt dẻ
>> Con cừu già nhất thế giới qua đời
>> Con cừu đắt nhất thế giới
>> Chú cừu thông minh
>> 2.000 chú cừu diễu hành tại Madrid

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.