Kế toán trưởng thụt két gần 6 tỉ đồng để cá độ

21/03/2013 18:35 GMT+7

(TNO) Chiều 21.3, Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Huỳnh Lê Duy Việt (32 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) - kế toán trưởng chi nhánh Đà Nẵng của Công ty CP Dược phẩm Bến Tre, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 7.2012, thấy bạn cá độ bóng đá qua mạng, Việt bắt chước nhưng thắng ít, thua nhiều, mỗi lần thua từ 1.000 đến 4.000 USD.

Từ 8.2012 đến 2.2013, Việt lập 36 chứng từ, lệnh chi, giả chữ kí của Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng là ông Triệu Văn Bảo Quốc để chuyển tiền từ tài khoản công ty sang các tài khoản cá nhân.

 
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Việt

Tổng cộng, Việt thực hiện thành công 35 lệnh chi, chiếm đoạt gần 5,75 tỉ đồng, còn một lệnh chi 90 triệu đồng Việt ghi sai tên, số tài khoản nên ngân hàng hoàn trả chi nhánh.

Ngoài ra, Việt còn chiếm đoạt gần 59 triệu đồng tiền chi nhánh giao nộp ngân hàng để nướng vào cá độ bóng đá.

Cho đến trước Tết vừa qua, ông Quốc yêu cầu Việt báo cáo thì Việt sửa số dư nợ của khách hàng trong báo cáo cao hơn thực tế nhiều lần và hủy các chứng từ liên quan để che giấu khoản tiền Việt đã chiếm đoạt.

Số tiền Việt chiếm đoạt tổng cộng hơn 5,8 tỉ đồng, trong đó thua cá độ bóng đá và trả nợ là gần 5,75 tỉ đồng, trong suốt quá trình cá độ, Việt chỉ nộp vào tài khoản công ty 170 triệu đồng là tiền thắng cược, sau đó gia đình Việt tiếp tục nộp trả lại thêm 150 triệu đồng.

Do đó, đến nay Việt vẫn còn chiếm đoạt của công ty gần 5,5 tỉ đồng không khắc phục được.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.