Phát hiện loài động vật mới ở Borneo - Indonesia

07/12/2005 10:14 GMT+7

Quỹ động vật hoang dại WWF vừa phát hiện ra một loài động vật có vú mới sinh sống trong rừng rậm Borneo. Quỹ này cho biết đã ghi lại được hình ảnh (2 ảnh) của loài thú có bộ lông màu đỏ sậm, đuôi dài và kích thước hơi lớn hơn mèo nhà.

Theo các chuyên gia tại London thì đây là một loài mới, trông giống loài vượn Madagascar vốn không có ở Borneo. Nhưng Tiến sỹ Isaac thì cho rằng đuôi của loài này trông rất gân chắc, giống như đuôi của loài chồn vì chúng sử dụng đuôi để thăng bằng trên cây cao, do đó đây có thể là một loài trong nhóm chồn viverrid mà giới khoa học còn chưa biết đến nhiều.

Hiện nay WWF đang tìm cách bẫy để bắt sống một con với mục đích nghiên cứu, trước khi nạn phá rừng sẽ khiến cho loài động vật mới này tuyệt chủng.

(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.