Công nhận di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc

28/04/2014 10:08 GMT+7

UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vừa tổ chức công bố quyết định công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đối với chùa Hoằng Phúc (ở thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy).

Đây là ngôi chùa cổ có lịch sử hình thành trên 700 năm; từng được các vị vua, chúa ghé thăm, đặt tên, đề thơ. Chùa cũng là nơi tụ nghĩa, liên lạc của các chiến sĩ yêu nước, tổ chức Đảng, mặt trận trong thời kỳ đấu tranh chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945.

Hiện chùa chỉ còn dấu tích nền móng, cổng tam quan cùng một số hiện vật được chính quyền địa phương cất giữ. Tại lễ công bố, Ủy ban MTTQ huyện Lệ Thủy đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... đóng góp kinh phí, ngày công và hiện vật để tôn tạo lại di tích.

T.Q.Nam

>> Trao quyết định công nhận di tích lịch sử đình Dầu Giây
>> Mộ đô đốc thời Tây Sơn được xếp hạng di tích lịch sử
>> Đàn m hồn được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.