Phát hiện hai cơ sở làm giá bẩn

07/05/2013 21:57 GMT+7

(TNO) Ngày 7.5, Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra hai cơ sở sản xuất giá trên đường Đỗ Thừa Luông (P.Tân Quý, Q.Tân Phú). Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện hai cơ sở này sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại (chưa rõ loại) có xuất xứ từ Trung Quốc.

(TNO) Ngày 7.5, Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm TP.HCM tiến hành kiểm tra hai cơ sở sản xuất giá trên đường Đỗ Thừa Luông (P.Tân Quý, Q.Tân Phú). Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện hai cơ sở này sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại (chưa rõ loại) có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tại cơ sở ở địa chỉ 35/47 Đỗ Thừa Luông do ông Vũ Văn Huyên (26 tuổi) làm chủ, cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều loại bao chứa hạt đậu xanh (loại bao 50 kg) có in chữ Trung Quốc; 4,2 kg hóa chất dạng lỏng, 10 kg bột hóa chất không rõ nguồn gốc.

Phát hiện hai cơ sở làm giá bẩn
Cơ sở làm giá bẩn bị xử phạt hơn 20 triệu đồng.

Đoàn công tác sau đó tiến hành kiểm tra cơ sở của ông Đỗ Văn Quân (62 tuổi) tại địa chỉ 35/51 Đỗ Thừa Luông, phát hiện nhiều bao hạt đậu xanh không rõ nguồn gốc, có in chữ Trung Quốc và 2 loại hóa chất dạng tuýp và bột.

Phát hiện hai cơ sở làm giá bẩn 2 
Bao chứa hoá chất dùng để làm giá bị cơ quan chức năng thu giữ

Theo một cán bộ trong đoàn kiểm tra, những hóa chất này chứa chất tăng trưởng, kích thích những cọng giá mọc nhanh, to, không rễ, gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Bước đầu, cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản xử phạt mỗi cơ sở mức tiền hơn 20 triệu đồng về các hành vi: sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, không đăng ký kinh doanh...

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

>> Sản xuất giá ăn bằng hóa chất
>> Sản xuất giá ăn bằng hóa chất - Kỳ 2: Bất chấp sức khỏe người dùng
>> Sản xuất giá ăn bằng hóa chất - Kỳ 3: Ăn vào ảnh hưởng gan, thận, thần kinh...
>> Sản xuất giá ăn bằng hóa chất - Kỳ 4: Hóa chất chưa được phép sử dụng
>> Phát hiện 2 cơ sở làm giá ăn bằng hóa chất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.