Tranh chấp chỗ bán, đánh người gây thương tích

26/02/2012 03:25 GMT+7

TAND TP.HCM vừa tuyên y án sơ thẩm 9 tháng tù đối với Nguyễn Văn Hoàng (44 tuổi, ngụ Q.12) về tội “cố ý gây thương tích”. Gia đình Hoàng và anh Nguyễn Hữu Phát có mâu thuẫn từ trước về việc tranh giành chỗ ngồi bán hàng trước cổng chùa Bà (P.7, Q.Gò Vấp).

TAND TP.HCM vừa tuyên y án sơ thẩm 9 tháng tù đối với Nguyễn Văn Hoàng (44 tuổi, ngụ Q.12) về tội “cố ý gây thương tích”. Gia đình Hoàng và anh Nguyễn Hữu Phát có mâu thuẫn từ trước về việc tranh giành chỗ ngồi bán hàng trước cổng chùa Bà (P.7, Q.Gò Vấp).

Sáng 22.10.2011, thấy vợ mình xảy ra cãi nhau với anh Phát, Hoàng đang bán hàng phía đường đối diện liền chạy qua, đuổi đánh anh Phát phải đi nhập viện cấp cứu. Giám định pháp y kết luận anh Phát bị thương tật 11%. Sau đó, anh Phát yêu cầu xử lý hình sự Hoàng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.