Năm 2009, giá dầu có thể xuống còn 30 USD/thùng

10/12/2008 23:48 GMT+7

Theo dự báo của Tập đoàn tài chính Merrill Lynch, năm tới giá dầu mỏ có thể tụt xuống chỉ còn 30 USD/thùng trong trường hợp nền kinh tế Trung Quốc suy giảm đáng kể do chịu tác động từ suy giảm kinh tế thế giới, ngoài ra nếu các thành viên OPEC không nhất trí được về việc cắt giảm sản lượng.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Merrill Lynch cũng nói nếu trường hợp trên không xảy ra thì giá dầu sẽ giữ ở mức 43 USD/thùng trong quý 1/2009, sau đó tăng lên 45 USD/thùng trong quý 2.

Trung Quốc là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, còn OPEC chiếm tới 40% sản lượng dầu mỏ toàn cầu, vì vậy các động thái của nền kinh tế Trung Quốc và OPEC đều ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ đến sự tăng giảm giá dầu.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.