Bắt đầu trục vớt sà lan bị tàu biển đâm chìm

17/12/2010 17:57 GMT+7

(TNO) Chiều nay 17.12, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí sà lan bị tàu biển tông chìm trên sông Sài Gòn (TP.HCM) vào chiều qua (16.12). Đội trục vớt đã căng dây cáp, chuẩn bị đưa sà lan chìm lên mặt nước. >> Tàu biển đâm chìm sà lan, 3 người bị thương >> Tàu biển đâm chìm sà lan

Chiều 17.12, nguồn tin từ Phòng CSGT Đường thủy Công an TP.HCM cho biết sà lan bị tàu biển Fortine Freighter tông chìm gần chân cầu Phú Mỹ (TP.HCM) mang biển kiểm soát VL13238, trọng tải 270 tấn, chở gạo do anh Võ Mạnh Tuấn, ngụ tại Vĩnh Long điều khiển.


Sà lan TG16877- Ảnh: Trần Duy

Sau khi khám nghiệm hiện trường, CSGT Đường thủy Công an thành phố đã bàn giao vụ việc cho Cảng vụ thành phố tiếp tục điều tra, xử lý.

Cùng ngày, ông Phạm Quỳnh, Phó giám đốc Công ty cứu hộ cứu nạn và ứng cứu sự cố tràn dầu Đại Minh cho biết, lúc 10 giờ, đội cứu hộ đã xác định được vị trí điểm đầu và điểm cuối của sà lan bị chìm.

Tính đến chiều 17.12, 3 tàu trục vớt đã tiến hành căng dây cáp chuẩn bị đưa sà lan VL13238 lên mặt nước.

Được biết, tàu biển Fortine Freighter đã đâm trúng một loạt sà lan trong vụ tai nạn hôm 16.12, trong đó ngoài sà lan bị chìm kể trên còn có 3 chiếc khác bị hư hỏng. Anh Lê Kim Quyến, chủ sà lan TG16877 bị hư hỏng bức xúc nói chưa thể giao hàng cho chủ tàu như đúng hẹn vì phải chờ giám định.

Thuyền trưởng Nguyễn Minh Hoàng, chủ sà lan LA03425 cũng cho biết chỉ mới giao 210 tấn gạo trong tổng số 341 tấn gạo cho khách hàng. Số gạo còn lại đang được xem xét vì đã bốc mùi, ướt. “Nếu khách không nhận hàng, thiệt hại từ 131 tấn gạo tương đương 1,3 tỉ đồng”, anh Hoàng nói.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.