Ông Lee Myung-bak lại hào phóng

15/12/2008 22:36 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm qua cam kết sẽ hiến tặng hầu hết tài sản của mình cho người nghèo để khuyến khích họ vượt qua tình cảnh khó khăn hiện nay, theo hãng tin AFP.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng khẳng định sẽ tiếp tục tặng toàn bộ tiền lương tổng thống, khoảng 10.332 USD/tháng, cho những gia đình có thu nhập thấp trong suốt nhiệm kỳ 5 năm của mình. Ông Lee là người giàu nhất trong số 11 ứng viên tranh cử tổng thống hồi tháng 12 năm ngoái, với tài sản trị giá tới 33 tỉ won (hiện khoảng 24,3 triệu USD), theo số liệu thống kê của Chính phủ Hàn Quốc.

Trước đây, ông Lee cũng đã tặng toàn bộ lương cho người khốn khó khi ông làm Thị trưởng Seoul trong những năm 2002-2006. Ông Lee đã trải qua thời thơ ấu trong nghèo khó và từng phải làm nhiều công việc tay chân để tự nuôi mình trước khi trở thành doanh nhân thành đạt và chính trị gia nổi tiếng.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.