Gia hạn tạm giữ 6 nghi can trộm cắp tài sản

11/01/2013 17:51 GMT+7

(TNO) Ngày 11.1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Đầm Dơi (Cà Mau) ra quyết định gia hạn tạm giữ 6 nghi can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(TNO) Ngày 11.1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Đầm Dơi (Cà Mau) ra quyết định gia hạn tạm giữ 6 nghi can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

>> Công an đứng nhìn nghi phạm được giải cứu ?

Sáu người bị tạm giữ gồm: Hồng Văn Vũ, Hồng Văn Tâm, Hồng Văn Đệ, Nguyễn Hoàng Phương, Hồng Văn Biết cùng vợ là Nguyễn Ngọc Tuyết (còn gọi Gái, cùng ngụ xã Nguyễn Huân, H.Đầm Dơi).

Trước đó, ngày 23.12.2012 người dân ấp Nam Chánh, xã Ngọc Chánh, H.Đầm Dơi phát hiện Hồng Văn Vũ đang khỏa thân rình nấp dưới sông để trộm lưới đáy nhà chị Trương Thị Hồng (45 tuổi, ngụ ấp Nam Chánh) nên bắt trói giao Công an xã Ngọc Chánh. Nhưng sau đó, Vũ đã được đồng bọn xông vào cởi trói, giải cứu ngay trước mặt công an xã Ngọc Chánh.

Sáu người trên khai nhận đã thực 7 vụ trộm cắp tài sản ở các xã Tân Thuận, Nguyễn Huân (Đầm Dơi), xã Tam Giang (H.Năm Căn), Tam Giang Tây (H.Ngọc Hiển) và cả tại H.Đông Hải (Bạc Liêu).

Trong đó có vụ việc sau khi cắt trộm miệng đáy của anh Nguyễn Văn Đúng ở xã Tân Thuận, nhóm này đã chủ động gọi điện thoại yêu cầu nạn nhân đem 20 triệu đồng đến để chuộc lại.

Hồng Văn Biết và vợ là Nguyễn Ngọc Tuyết có vai trò chỉ đạo và đưa phương tiện cho các nghi can còn lại đi ăn trộm. Sau khi trộm cắp về, vợ chồng Biết sẽ liên hệ với nạn nhân thông báo cho chuộc lại tài sản.

Hiện Công an H.Đầm Dơi đang tiếp tục điều tra.

Gia Bách

>> Bắt băng dàn cảnh đụng xe trộm cắp tài sản
>> Phá băng chuyên đột nhập nhà thờ để trộm cắp tài sản
>> Băng trộm cắp tài sản lãnh án
>> Khởi tố 2 vệ sĩ trộm cắp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.