Israel sốt sắng cảnh báo về Iran

16/12/2007 23:38 GMT+7

Giới chức an ninh Israel hôm qua cho biết nước này đã cử một phái đoàn tình báo đến Mỹ với nỗ lực thuyết phục Lầu Năm Góc rằng Iran vẫn đang phát triển vũ khí hạt nhân, theo Hãng tin AP.

Trước đó, Bộ trưởng An ninh nội địa Israel Avi Ditcher thừa nhận Tel Aviv đã thất bại trong việc thuyết phục đồng minh Mỹ tin rằng chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa tức thời và nguy hiểm. Ông Ditcher đã chỉ trích báo cáo do tình báo Mỹ công bố hôm 3.12 với nội dung Tehran đã ngưng chương trình vũ khí hạt nhân vào năm 2003. Ông này còn cảnh báo rằng việc Mỹ nhận thức sai có thể đẩy khu vực vào cuộc chiến tranh không lối thoát. Israel, được xem là quốc gia duy nhất tại Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân, luôn cho rằng Iran sẽ có vũ khí hạt nhân vào năm 2010 và điều này sẽ đe dọa sự tồn tại của nhà nước Do Thái.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.