Cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè do ô nhiễm

10/04/2014 19:40 GMT+7

(TNO) Nhiều ngày qua, tại một số đoạn ở lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Q.1, TP.HCM) xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt bốc mùi hôi thối nồng nặc.

(TNO) Nhiều ngày qua, tại một số đoạn ở lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Q.1, TP.HCM) xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online vào trưa 10.4, khu vực cầu Điện Biên Phủ (Q.1) tiếp tục xảy ra tình trạng cá chết bất thường. Cá chết nổi nhiều nhất ở đoạn kênh từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Bông. 

Ông Trần Quang Vĩnh (Q.3, TP.HCM), một người dân có nhà sống ven kênh cho biết, ở bờ kênh này ngày thường rất đông người dân đi bộ tập thế dục, nhưng mấy hôm nay đã vắng bóng, bởi ra đây không chịu nổi mùi tanh của cá chết, đặc biệt lúc chiều tối. Theo ông Vĩnh, tình trạng cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, gây mùi hôi thối đã xuất hiện nhiều ngày nay.


Cá chết trôi dạt vào những đám lục bình trong lúc thời tiết nắng gắt khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc - Ảnh chụp lúc 11 giờ ngày 10.4

Cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Trần Văn Sơn, Phó chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM cho biết, nguyên nhân chính của việc cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc - Thị  Nghè là do cơn mưa đầu mùa ứ đọng; lượng rác thải từ đầu nguồn đổ xuống sau mỗi cơn mưa lớn dẫn đến tình trạng ô nhiễm khiến cá chết.

Ông Sơn cho biết thêm, năm 2013 dọc đoạn kênh này cũng có một số lượng lớn cá chết. Ở khu vực Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè có một số công trình đang thi công, làm dòng chảy chậm lại, ảnh hưởng trực tiếp đến việc gây ô nhiễm.

Tin, ảnh: Ngọc Lê

>> Dân yêu cầu doanh nghiệp công bố đường dây nóng để phản ảnh ô nhiễm môi trường
>> Kiểm soát 3 điểm nóng về ô nhiễm môi trường ở Quảng Nam
>> Nghẹt cống gây ô nhiễm môi trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.